Kế hoạch này bao gồm việc mở rộng sân bay Changi và xây dựng “thế hệ tiếp theo” của cảng biển Tuas. Trong khi đó, các kết nối giao thông mới với quốc gia láng giềng Malaysia, bao gồm cả tuyến đường sắt cao tốc Kuala Lumpur-Singapore cũng đang được triển khai nhằm tạo điều kiện cho việc giao thương, đi lại cũng như mang lại tiện ích cho người dân hai nước. Chính phủ Singapore cũng sẽ tăng chi ngân sách cho việc bảo dưỡng các tuyến tàu điện ngầm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như chống tình trạng quá tải.
Bên cạnh đó, Singapore đặt ra mục tiêu đến năm 2022 số lượng cầu vượt có thang máy dành cho người đi bộ sẽ tăng gấp 3, trong đó 50 địa điểm có các tính năng an toàn và thân thiện với người cao tuổi sẽ được đưa vào sử dụng năm 2023.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Huyền thoại thời trang Karl Lagerfeld qua đời ở tuổi 85
-
Thu hút lao động nhập cư lành nghề
-
Lại chồng chéo căng thẳng thương mại
-
Kinh tế Thái Lan tăng trưởng cao vượt dự báo
-
Anh chuẩn bị cho khả năng Brexit cứng
-
Venezuela thiệt hại 38 tỷ USD do các biện pháp trừng phạt
-
Loài động vật có vú đầu tiên tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu
-
Nổ súng tại Mỹ, 4 người thiệt mạng
-
Hỏa hoạn, tai nạn giao thông gây nhiều thương vong
-
Lễ hội xì gà Habano lần thứ 21