Địa cầu 24 giờ

Singapore: Xây thành phố sinh thái đầu tiên

Trong chiến lược đẩy mạnh phát triển bền vững của Chính phủ Singapore, thành phố sinh thái đầu tiên của nước này mang tên “Thành phố sinh thái Punggol” được xem là tâm điểm, thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học, nhà đầu tư cũng như người dân của nước này. Thành phố chính là “phòng thí nghiệm sống” để thử nghiệm những ý tưởng mới về thiết kế bảo đảm yêu cầu hài hòa, hợp lý và thân thiện với môi trường.
Singapore: Xây thành phố sinh thái đầu tiên

Trong chiến lược đẩy mạnh phát triển bền vững của Chính phủ Singapore, thành phố sinh thái đầu tiên của nước này mang tên “Thành phố sinh thái Punggol” được xem là tâm điểm, thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học, nhà đầu tư cũng như người dân của nước này. Thành phố chính là “phòng thí nghiệm sống” để thử nghiệm những ý tưởng mới về thiết kế bảo đảm yêu cầu hài hòa, hợp lý và thân thiện với môi trường.

Một phần thành phố sinh thái Punggol theo thiết kế.

Một phần thành phố sinh thái Punggol theo thiết kế.

Theo thiết kế, một con kênh uốn quanh dọc theo Punggol, chia thành phố này ra thành hai nửa, nhằm tạo khoảng không thoáng đãng xung quanh, đồng thời sử dụng nguồn nước để tưới tiêu. Các tòa nhà sử dụng năng lượng chính là pin mặt trời, đặc biệt là sẽ có vườn trên mái, hệ thống tái chế nước và hệ thống thu gom nước mưa.

Những khoảng sân xung quanh các tòa nhà này sẽ được thiết kế để hấp thụ nhiệt. Sân chơi của trẻ em sẽ được làm từ vật liệu tái chế. Đèn đường thì dùng năng lượng mặt trời, giúp tiết kiệm khoảng 80% năng lượng. Sau khi hoàn thành dự án, nhiều nơi trên quốc đảo này cũng sẽ được nhân rộng theo mô hình tương tự.

T.Như

Tin cùng chuyên mục