Sinh viên đi cướp tiệm vàng, bị bắt sau hơn 10 giờ gây án

Trao đổi với PV SGGP, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ hành Sơn cho biết, Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Sơn Trà đã phối hợp bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng Đại Lợi (số 631 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) sau hơn 10 giờ truy tìm. 
Lực lượng Công an đang điều tra hiện trường Ảnh: Đặng Quang Lâu
Lực lượng Công an đang điều tra hiện trường Ảnh: Đặng Quang Lâu
Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 5-6, ông Huỳnh Phú Quốc (31 tuổi, chủ tiệm vàng Đại Lợi) đang ở phía sau nhà uống nước thì nhìn thấy một thanh niên cầm đá đập vào mặt kinh trước tủ kính lấy hơn 10 chỉ vàng Tây (tổng trị giá khoảng 23 triệu đồng) rồi bỏ chạy ra xe Sirius (không rõ BKS) để sẵn phía ngoài.
Lúc này, ông Quốc và ông Ngô Mới (51 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố tri hô thì bị đối tượng lao xe tông thẳng vào người làm ông Mới bị thương.
Sinh viên đi cướp tiệm vàng, bị bắt sau hơn 10 giờ gây án ảnh 1 Lượng lượng Công an bảo vệ hiện trường vụ án. Ảnh: Đặng Quang Lâu
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC45 Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn kịp thời xuống hiện trường đưa ông Ngô Mới đi cấp cứu. Đồng thời khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét ngay trong đêm. 
Sinh viên đi cướp tiệm vàng, bị bắt sau hơn 10 giờ gây án ảnh 2 Hiệu vàng Đại Lợi, hiện trường của vụ án. Ảnh: Đặng Quang Lâu
Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đến 8 giờ sáng nay 6-6, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Khắc Vinh (27 tuổi, trú tại thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), hiện đang là sinh viên trường Đại học Phan Châu Trinh (Hội An, Quảng Nam). 
Hiện Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục