Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đề nghị cho phà Vàm Cống trọng tải nhỏ hoạt động trở lại

Chiều ngày 3-7, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang (GTVT) cho biết, sở đã ký văn bản trình với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để phà Vàm Cống hoạt động trở lại trong thời gian chờ bàn giao.
 Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đề nghị cho phà Vàm Cống trọng tải nhỏ hoạt động trở lại
Phà Vàm Cống 
Theo ông Trí, việc đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép phà Vàm Cống hoạt động trở lại với trọng tải nhỏ nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian chờ bàn giao phà Vàm Cống cho Bộ Tài chính; đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con 2 bờ sông Hậu, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, việc phà Vàm Cống được hoạt động trở lại với trọng tải nhỏ sẽ phục vụ rất lớn cho nhu cầu buôn bán của bà con tại bến phà, hạn chế phát sinh bến khách qua sông, đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, đúng 9 giờ 30 phút, ngày 30-6 vừa qua, phà Vàm Cống tạm ngưng hoạt động theo Quyết định số 1956 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc giải quyết chế độ nghỉ việc cho nhân viên cũng phù hợp với nguyện vọng, cũng như bố trí công việc đúng chuyên môn tại một số bến phà khác tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin cùng chuyên mục