Số heo tiêm thuốc an thần có biểu hiện bệnh lở mồm long móng

Chiều 2-10, Cơ quan Thú y Vùng VI cho biết đã phát hiện số heo tiêm thuốc an thần đang lưu trữ tại Cơ sở giết mổ Xuyên Á (Củ Chi, TPHCM) có dấu hiệu bệnh lở mồm long móng sau nhiều ngày tạm giữ.
Hàng ngàn con heo nằm la liệt sau khi bị tiêm thuốc an thần
Hàng ngàn con heo nằm la liệt sau khi bị tiêm thuốc an thần

Trước đó, sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký, ban hành văn bản số 6023 xử lý vụ việc 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ tại Cơ sở giết mổ Xuyên Á. Điều đáng nói, số heo tiêu hủy “dính” thuốc an thần tại cơ sở giết mổ này có biểu hiện loét móng chân, rớt móng, nhiều mụn nước ở mồm, chảy nước bọt…

Theo ông Bạch Đức Lữu, Giám đốc Cơ quan Thú y Vùng VI, Cơ sở giết mổ Xuyên Á có lượng giết mổ lớn khoảng 5.000 con/ngày. Trong số heo giết hàng ngày, có thể xuất hiện nhiều con heo có nguy cơ mang mầm mống bệnh nhưng chưa có biểu hiện lâm sàng. Heo bị nhốt trong khu nuôi nhiều ngày với môi trường vệ sinh không sạch sẽ, ẩm thấp, không được chăm sóc và cho ăn dẫn đến sức đề kháng yếu. Do đó, nhiều heo có dấu hiệu lâm sàng về bệnh lở mồm long móng lây từ cơ sở giết mổ.

Trước đó, tại cơ sở này, ngày 20-9, có 76 con heo có biểu hiện lâm sàng bệnh lở mồm long móng đã bị tiêu hủy. Hiện, Cơ sở giết mổ Xuyên Á đang tạm ngưng hoạt động để tiêu độc khử trùng.

Tin cùng chuyên mục