Sóc Trăng thiết lập vùng cách ly y tế gần 28.000 nhân khẩu

Qua 7 ngày ở trạng thái “bình thường mới”, tỉnh Sóc Trăng thiết lập vùng cách ly y tế với gần 28.000 nhân khẩu sau khi xuất hiện F0 là tài xế đường dài.

Xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu được thiết lập cách ly y tế toàn xã, với hơn 27.000 nhân khẩu. Ảnh: TUẤN QUANG
Xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu được thiết lập cách ly y tế toàn xã, với hơn 27.000 nhân khẩu. Ảnh: TUẤN QUANG

Ngày 22-9, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định thiết lập vùng y tế đối với 2 khu vực dân cư trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu với gần 30.000 nhân khẩu.

Theo đó, tỉnh Sóc Trăng thiết lập vùng y tế tại tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu dài 650m (đoạn ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu) với 141 hộ, 576 nhân khẩu.

Đồng thời, thiết lập y tế trên phạm vi toàn xã Lai Hoà (thị xã Vĩnh Châu), với 5.037 hộ hơn 27.000 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng 15 ngày, kể từ 13 giờ ngày 22-9.

Lực lượng chức năng sẽ thiết lập ngay các chốt và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại các vùng cách ly y tế trên.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, toàn tỉnh có 29 ca mắc Covid-19 đều xuất hiện ở thị xã Vĩnh Châu. Trong đó, có 1 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, 5 trường hợp là F1 và 23 ca tại khu vực phong tỏa.

Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nguồn lây tại ổ dịch thị xã Vĩnh Châu xuất phát từ tài xế đường dài. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, thiết lập cách ly có trọng tâm, trọng điểm nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh và hạn chế lây nhiễm ra "vùng xanh".

Tin cùng chuyên mục