Sôi động lễ hội đua bò Châu Đốc

Ngày 18-5, tại TP Châu Đốc, Sở VH-TT&DL tỉnh An Giang phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức lễ hội đua bò. 

Sôi động đua bò ở Châu Đốc ngày 18-5
Sôi động đua bò ở Châu Đốc ngày 18-5

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Tháng du lịch An Giang năm 2017”, đang diễn ra ở TP Châu Đốc. Tham dự có 24 cặp bò của người dân 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang).

Sau các vòng thi đấu quyết liệt, tạo không khí phấn khởi cho người xem, Ban tổ chức đã chọn ra 9 cặp bò xuất sắc nhất để trao giải gồm: 1 giải nhất 10 triệu đồng, 1 giải nhì 7 triệu đồng, 1 giải ba 5 triệu đồng, 1 giải tư  3 triệu đồng; cùng 4 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng và 1 giải tài xế bò giỏi nhất với 2 triệu đồng.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh An Giang, thời gian qua đua bò Bảy Núi luôn thu hút rất đông người dân địa phương và các nơi xa đến xem, nhất là đồng bào Khmer Nam bộ. Đây là nét văn hoá đặc sắc, độc đáo mà đồng bào Khmer yêu thích. Do sự hấp dẫn của đua bò nên gần đây có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến xem và cổ vũ cho môn thi này.

Tin cùng chuyên mục