Sống sót 5 ngày dưới trời lạnh -30°C

Một người đàn ông ở Nga đã sống sót suốt 5 ngày với thời tiết lạnh -30°C, sau khi bị lạc trong rừng đầy chó sói. Anh Andrey Anufriev, 31 tuổi (ảnh), là công nhân chặt gỗ bị lạc gần thành phố Snezhinsk ở vùng Chelyabinsk, Nga.
Sống sót 5 ngày dưới trời lạnh -30°C
Lực lượng cứu hộ tìm thấy Andrey nằm bất tỉnh trên tuyết vào ngày thứ 5 của cuộc tìm kiếm. Andrey đã bình phục hoàn toàn sau khi được điều trị tại bệnh viện và kể lại: “Tôi ăn tuyết và búp thông. Sau đó, tôi phát hiện có một hộp kim loại có thể dùng nó đun chảy tuyết thành nước để uống. Ban đêm tôi cố gắng không ngủ bằng cách đi bộ quanh đống lửa, từ ngày thứ 3 đến thứ 5, tôi cảm thấy thời gian dài bất tận và sức khỏe ngày càng trở nên yếu do đói và mất nước”.

Tin cùng chuyên mục