Sống trong lòng dân

Quần chúng nhân dân là “xương sống” trên mọi mặt trận. Nghĩ về điều đó, những anh bộ đội Cụ Hồ đã nỗ lực xây dựng cơ sở bắt đầu từ việc tạo dựng niềm tin trong dân, thông qua những việc nhỏ mà sâu sắc, đậm chất lính.
“Cứu đói” trinh sát
Tuyến đường sông, biển tại TPHCM là nơi nhiều đối tượng, tàu bè vi phạm manh động. Thượng úy Đặng Văn Thành, Đồn biên phòng Cần Thạnh (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM), cho biết dù lực lượng được tung khắp nơi nhưng không thể nào hiệu quả bằng “tai, mắt” bà con sinh sống, đánh bắt thủy hải sản hàng ngày ở đây.
Ngư dân chính là “xương sống” gìn giữ an ninh trật tự tại địa bàn. Thượng úy Thành kể về kỷ niệm trong một lần trinh sát trên biển. Thông thường, việc nắm tình hình kết thúc trong ngày. Tổ trinh sát mang theo mì tôm đủ ăn trong một ngày như mọi khi.
Lần ấy, một ngày trôi qua nhưng các anh chưa thu thập đủ thông tin cần thiết. Cả tổ kiên nhẫn chờ. Lương thực trở thành chuyện khó. Lênh đênh trên biển, ghe không có lương thực dự trữ. May thay, một ngư dân là cơ sở lâu năm, lặn rất “có nghề” và anh này xuống biển, bắt cá tiếp tế.
Nhờ thế, các anh có món cá luộc “cứu đói” chờ đến khi đối tượng trong tầm ngắm xuất hiện. Thông tin thu thập như mong đợi, làm tiền đề cho lần khám xét, bắt quả tang ngay sau đó. 
Anh Thành dẫn chứng thêm chuyện cán bộ Đội vận động quần chúng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đi xin vải vụn ở cơ sở may rồi bán lại, lấy tiền giúp nhiều em nhỏ mua sách, vở, quần áo. Từ cách làm ấy, một đồng chí hỗ trợ 5 em.
Tại đơn vị, mỗi cá nhân có thể thức dậy sớm một chút, cùng đồng đội quét sân, tưới rau, dù đó không là nhiệm vụ chính. Bà con thấy bộ đội niềm nở, đơn vị xanh, sạch là ghé thăm luôn. 
Sống trong lòng dân ảnh 1 Đại diện Đoàn Kinh tế quốc phòng 778 vào bản giúp đồng bào S’Tiêng
Theo Đại tá Trần Xuân Lịch, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, những việc làm dù nhỏ nhưng lan tỏa, tạo sự tin tưởng là cách xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, đẹp trong mắt quần chúng.
Đại tá Trần Xuân Lịch cho rằng: “Đối với bà con, bộ đội nên làm nhiều hơn nói, viết. Một chiến sĩ đang nhổ cỏ, thấy khách đến thăm liền đứng dậy chào. Đây là ý thức cần nhân rộng. Mỗi cá nhân làm tốt thì tập thể sẽ tốt lên”.
Giúp dân từ việc nhỏ 
“Lôi kéo” quần chúng tham gia từ những chương trình xã hội, cộng đồng là bí quyết của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Điển hình, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 778 (tỉnh Bình Phước) lặn lội đến vùng sâu vùng xa truyền đạt kỹ thuật canh tác, cách phòng ngừa bệnh tật, sống lành mạnh.
Ban đầu, bộ đội vào tận nhà già làng, trưởng bản thuyết phục thay đổi cách trồng trọt, chăn nuôi, xóa bỏ tập quán lạc hậu. Nhiều gia đình bên cạnh trông thấy, lập tức học tập điều hay.
Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Chính ủy Đoàn 778, nhớ nhất những dịp Tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sĩ trẻ vào bản dọn dẹp, gói bánh, đón tết cùng đồng bào S’Tiêng. “Anh em trong đơn vị góp tiền, vận động mạnh thường quân mua gạo, nhu yếu phẩm rồi chở đến trao tận tay bà con. Chúng tôi chia nhau đến trường học thăm các cháu mà mình nhận đỡ đầu, trao học bổng”, Đại tá Ruân chia sẻ. 
Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ trẻ Quân khu 7 thực hiện 1.435 công trình và phần việc thanh niên: Giúp bà con tu sửa hơn 168km đường giao thông, sửa chữa 2 cây cầu nông thôn.
Hơn 18.700 lượt đoàn viên trực thuộc quân khu sôi nổi tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, thực hiện 39.100 ngày công dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân khu khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 4.500 lượt người; hiến 3.142 đơn vị máu.
Đặc biệt, nhiều trí thức trẻ xung phong nhận công tác nơi xa xôi, hẻo lánh (Đoàn Kinh tế quốc phòng tỉnh Lâm Đồng có 86 đồng chí). Không ít đơn vị phát huy hiệu quả mạng lưới báo cáo viên, tổ công tác dân vận; cử cán bộ đoàn tham gia sinh hoạt cùng tổ chức đoàn tại địa phương.
Gắn phong trào với nhiệm vụ chính trị
Chỉ đạo tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 7 - lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022), Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhấn mạnh cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất theo tiêu chí trung thành, dũng cảm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo. Công tác đoàn và phong trào thanh niên phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị nói riêng và toàn quân khu nói chung; từ đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện. 
Phong trào thanh niên lực lượng vũ trang cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo. Cơ quan, đơn vị đổi mới hình thức vận động; xây dựng thêm mô hình, nhất là những mô hình gắn kết quần chúng nhân dân.

Tin cùng chuyên mục