Sốt xuất huyết hoành hành tại Singapore

Hãng tin CNA dẫn thông tin từ Cơ quan môi trường Singapore cho biết đến thời điểm ngày 3-1 đã có hơn 19.000 người Singapore mắc bệnh sốt xuất huyết. Chỉ trong hơn 1 tuần qua, 495 người được chẩn đoán mắc bệnh, 372 trường hợp đang được theo dõi. Đến nay đã có 6 người tử vong vì sốt xuất huyết. Số người nhiễm bệnh năm nay đã vượt qua con số ghi nhận được vào năm 2005, thời điểm dịch bệnh bùng phát đáng sợ nhất trong lịch sử Singapore. Số người mắc sốt xuất huyết thời điểm đó là 14.000 người, trong đó có 25 trường hợp tử vong.

Hãng tin CNA dẫn thông tin từ Cơ quan môi trường Singapore cho biết đến thời điểm ngày 3-1 đã có hơn 19.000 người Singapore mắc bệnh sốt xuất huyết. Chỉ trong hơn 1 tuần qua, 495 người được chẩn đoán mắc bệnh, 372 trường hợp đang được theo dõi. Đến nay đã có 6 người tử vong vì sốt xuất huyết. Số người nhiễm bệnh năm nay đã vượt qua con số ghi nhận được vào năm 2005, thời điểm dịch bệnh bùng phát đáng sợ nhất trong lịch sử Singapore. Số người mắc sốt xuất huyết thời điểm đó là 14.000 người, trong đó có 25 trường hợp tử vong.

Tác nhân khiến sốt xuất huyết lây lan là muỗi Aedes, sinh sản rất nhanh trong môi trường có nước tù đọng. Triệu chứng của loại bệnh này là sốt cao, đau mỏi ở các khớp và cơ bắp, thường xuyên chảy máu trong.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục