Sốt xuất huyết mùa nào cũng có: Đừng chủ quan!

Với mật độ dân số đông, nhiều lao động nhập cư, cùng khí hậu gió mùa cận nhiệt đới nóng ẩm quanh năm, TPHCM là nơi thuận lợi cho sự lưu hành của nhiều bệnh truyền nhiễm, trong đó bệnh sốt xuất huyết luôn chực chờ tấn công bất kể thời điểm nào trong năm.

Ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, số ca mắc sốt xuất huyết dạng thường và sốt xuất huyết ở thể Dengue nặng cùng có tỉ lệ gia tăng, trung bình mỗi ngày khoa nhiễm D tiếp nhận từ 20 – 30 ca, trong đó có một điều nghịch lý là số ca mắc sốt xuất huyết lại rơi vào người lớn chiếm khoảng 70%, trong khi trẻ em lại chỉ khoảng 30%. Như vậy, cho thấy sốt xuất huyết là dịch bệnh có tính độc lực virus cao nên cả người lớn và trẻ em đều dễ dàng bị tấn công nên không được chủ quan, lơ là và coi nhẹ. 

Tin cùng chuyên mục