SpaceX hoãn kế hoạch đưa du khách lên Mặt Trăng

Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX sẽ hoãn kế hoạch đưa du khách  bay vòng quanh Mặt trăng trong năm nay và lùi kế hoạch này đến giữa năm 2019 hoặc có thể lâu hơn.
SpaceX hoãn kế hoạch đưa du khách lên Mặt Trăng
SpaceX sẽ sử dụng tên lửa Falcon Heavy (gồm 1 tên lửa Falcon 9 và 2 tên lửa phụ trợ) và tàu vũ trụ không người lái Dragon của hãng này để đưa con người vào không gian. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch như thông báo trước đó của SpaceX, đây sẽ là chuyến bay đưa con người vào không gian vũ trụ xa nhất từ trước đến nay. Theo tờ The Wall Street Journal, lý do của sự trì hoãn này hiện vẫn chưa rõ. 

Tin cùng chuyên mục