Sri Lanka: Tay súng địa phương là thủ phạm tấn công

Theo Reuters, Tổng thanh tra cảnh sát Sri Lanka, ông Chandana Wickramaratne, ngày 7-5 cho biết tất cả những nghi phạm và những kẻ có liên quan trực tiếp đến loạt đánh bom liều chết tại Sri Lanka vào ngày lễ Phục sinh 26-4 đều đã bị bắt hoặc bị tiêu diệt. 

 

Loạt tấn công này đã làm hơn 250 người chết.

Cảnh sát phong tỏa căn nhà bề thế của một nghi phạm có dính líu vụ tấn công - Ảnh: REUTERS
 Lực lượng an ninh Sri Lanka cũng đã tịch thu thiết bị chế tạo bom nhằm mục đích sử dụng trong tương lai cho các chiến binh tham gia tấn công liều chết. Trong số những nghi phạm liên quan đến loạt đánh bom bị tiêu diệt có 2 chuyên gia chế tạo bom.

Chính phủ Sri Lanka cho biết các vụ đánh bom được cho là do các nhóm chiến binh địa phương National Tawheed Jamaath (NTJ) và Jamathei Millathu Ibrahim (JMI) thực hiện. 

Tin cùng chuyên mục