SSI giữ thị phần môi giới lớn nhất TTCK Việt Nam

Tuần qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã kỷ niệm 9 năm ngày thành lập. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đã đánh giá cao SSI vì đã đạt được thành quả tốt trong nỗ lực tạo vị thế là tổ chức hàng đầu kết nối vốn và cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Tuần qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã kỷ niệm 9 năm ngày thành lập. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đã đánh giá cao SSI vì đã đạt được thành quả tốt trong nỗ lực tạo vị thế là tổ chức hàng đầu kết nối vốn và cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Khởi đầu với số vốn 6 tỷ đồng chỉ để kinh doanh 2 nghiệp vụ môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán, đến nay SSI đã lớn mạnh trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ hơn 1.533 tỷ đồng - lớn nhất thị trường với hệ thống hoàn chỉnh các dịch vụ về chứng khoán, ngân hàng đầu tư và quản lý quỹ.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SSI khẳng định tiếp tục thực hiện một định chế tài chính trung gian, kết nối vốn và cơ hội đầu tư, không ngừng củng cố và phát triển để giữ vững vị thế đầu tàu dẫn dắt thị trường, trở thành một thương hiệu được biết đến trên thị trường tài chính quốc tế.

Dịp này, SSI cũng công bố kế hoạch cơ cấu lại công ty với diện mạo mới và xây dựng thương hiệu cho phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Logo mới của SSI lấy cảm hứng từ dòng sông Mêkông vốn được biết đến với tên gọi sông Cửu Long. Chín nhánh sông chảy qua Việt Nam được cách điệu thành chín nét trắng hình thành ký tự S-S-I được thể hiện trên nền màu đỏ là biểu tượng cho sức mạnh. Sự năng động, sáng tạo và năng lực thích ứng là ưu thế của SSI trong quá trình tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ khách hàng. 

A.K.

Tin cùng chuyên mục