Sử dụng máy bay để đi làm

Anh Curt von Badinski, một kỹ sư cơ khí và là người đồng sáng lập ra một công ty công nghệ cao có trụ sở ở San Francisco, mỗi ngày bay đi và về hết 6 giờ để đi làm.
Sử dụng máy bay để đi làm

5 ngày trong tuần, anh dậy từ lúc 5 giờ sáng để lái xe đến sân bay Bob Hope Burbank và tiếp tục chặng bay 90 phút đến Oakland. Anh đến văn phòng vào lúc 8 giờ 30 và rời văn phòng lúc 5 giờ chiều.

Hãng hàng không Surf Air có trụ sở ở California chuyên cung cấp các chuyến bay cỡ nhỏ với mức phí theo tháng. Với lộ trình của mình, Von Badinski trả 2.300USD mỗi tháng để thuê máy bay đưa đón anh đi về mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục