Sữa Similac tại Việt Nam không thuộc sữa bẩn phải thu hồi

Ngày 24-9, ông Vincent Ng, trưởng đại diện Công ty Abbott tại Việt Nam, thông báo việc Abbott Laboratories (Mỹ) thu hồi 5 triệu hộp sữa Similac dành cho trẻ sơ sinh vì có thể bị nhiễm bẩn côn trùng không ảnh hưởng đến loại sản phẩm này có mặt tại Việt Nam.

Ngày 24-9, ông Vincent Ng, trưởng đại diện Công ty Abbott tại Việt Nam, thông báo việc Abbott Laboratories (Mỹ) thu hồi 5 triệu hộp sữa Similac dành cho trẻ sơ sinh vì có thể bị nhiễm bẩn côn trùng không ảnh hưởng đến loại sản phẩm này có mặt tại Việt Nam.

Ông Vincent Ng cho biết các sản phẩm Similac tại Việt Nam được phân phối qua Công ty 3A đều được sản xuất tại các nhà máy của Abbott ở Singapore và Ailen, do đó hoàn toàn không bị nhiễm bẩn như sự cố trên…

Trước đó, Abbott Laboratories (Mỹ) thông tin sữa bột Similac bị thu hồi thuộc về các thị trường Mỹ, Puerto Rico, Guam và một số nước vùng Caribbe. Abbott nói rằng những lô sữa bột này có thể nhiễm bọ cánh cứng và các ấu trùng gây đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa ở trẻ. Theo Abbott, người tiêu dùng đã mua loại sữa này có thể kiểm tra trên internet để biết mặt hàng mình mua có thuộc dòng sản phẩm bị thu hồi hay không.

Tg.LÂM

Tin cùng chuyên mục