Sống lâu do gene?

Các nhà khoa học Israel thuộc Đại học Y Albert Einstein (Mỹ) cho biết con người sống lâu một phần do gene.
Sống lâu do gene?

Các nhà khoa học Israel thuộc Đại học Y Albert Einstein (Mỹ) cho biết con người sống lâu một phần do gene.

Nghiên cứu được tiến hành với 477 cụ già Ashkenazim (gốc Do Thái thuần chủng), tuổi từ 95 - 122, sống độc lập và tự xoay xở. Người Ashkenazim được chọn do gene ổn định hơn các dân tộc khác. So với 3.164 cụ khác, dù chế độ ăn uống và sinh hoạt của các cụ già Ashkenazim không hề tốt hơn, nhưng họ vẫn sống thọ hơn do sở hữu các “gene sống thọ”.

Thậm chí, họ thường uống rượu và ít tập thể dục hơn so với nhóm bình thường. Vì thế, phần lớn con người không có gene sống lâu giống người Ashkenazim, nên phải sống lành mạnh nếu muốn thọ lâu. 

Đ.HẢI

Tin cùng chuyên mục