22 phút xem TV, rút ngắn 1 giờ tuổi thọ

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Queensland (Anh) vừa xếp việc xem TV thường xuyên vào nhóm gây tác hại tương tự như việc hút thuốc lá và bệnh béo phì. Thậm chí, họ còn chứng minh rằng cứ 22 phút dán mắt vào TV sẽ rút ngắn 1 giờ tuổi thọ của người xem.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Queensland (Anh) vừa xếp việc xem TV thường xuyên vào nhóm gây tác hại tương tự như việc hút thuốc lá và bệnh béo phì. Thậm chí, họ còn chứng minh rằng cứ 22 phút dán mắt vào TV sẽ rút ngắn 1 giờ tuổi thọ của người xem.

Trong khi đó, việc hút 1 điếu thuốc lá sẽ “đốt cháy” 11 phút của đời người. Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học Đài Loan nói rằng chỉ cần 15 phút tập thể dục mỗi ngày sẽ được sống thọ thêm 3 năm. 400.000 người thường xuyên tập thể dục, dù là những động tác nhẹ nhàng, khoảng 92 phút mỗi tuần đã giảm được 14% các nguy cơ tử vong. 

Đ.HẢI

Tin cùng chuyên mục