Syria dựa vào tên lửa phòng vệ của Nga

Sau nhiều vụ không kích của Israel vào Syria, Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar-Al Assad ngày 29-4 cho biết sẽ mua hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất của Nga. 
Tên lửa S-400 của Nga ở Syria (ảnh tư liệu)
Tên lửa S-400 của Nga ở Syria (ảnh tư liệu)
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Venezuela Telesur, Tổng thống Assad cho rằng, Syria đang đàm phán mua hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên và việc phòng vệ của Syria là chính đáng, phù hợp với Hiệp ước phòng thủ tập thể của khối Arab trước Israel vào năm 1948. Israel giải thích các cuộc không kích của họ là để ngăn chặn Syria tiếp nhận vũ khí từ nhóm Hezbollah ở Lebanon và cả Iran. Vũ khí này có thể được sử dụng để tấn công Israel. Quân đội Israel cũng cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã chặn một tên lửa bắn từ Syria.
Theo AP, ngay trước khi có cuộc tấn công tên lửa của Israel hôm 27-4, có ít nhất 3 chiếc phi cơ chở hàng từ Iran có thể đã tới sân bay Damascus. Các tổ chức của Mỹ cho rằng, Iran ngoài việc cung cấp vũ khí cho Syria còn đưa vũ khí vào thủ đô Sanaa của Yemen để cung cấp quân nổi dậy người Shiite ở đó.

Tin cùng chuyên mục