Vào thời điểm này, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam coi như kết thúc một năm hoạt động. Một năm kinh doanh chứng khoán tuy không được mỹ mãn nhưng cũng tương đối khá hơn trước. Trong bài báo này, chúng tôi chỉ nêu một số vấn đề chưa được để cùng tìm kiếm giải pháp phát triển thị trường trong năm 2005, năm TTCK Việt Nam tròn 5 tuổi.
|
|
Một phiên giao dịch ở Công ty chứng khoán Sài Gòn. Ảnh: Thành Tâm. |
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VFM là một tổ chức đầu tư khá lớn hiện quản lý gần 400 tỷ đồng để đưa vào TTCK Việt Nam. Tổng Giám đốc VFM Trần Thanh Tân không ngại nói rằng, muốn TTCK phát triển trước hết từng thành viên tham gia thị trường phải nên xem xét lại bản thân mình.
Cho đến nay các công ty niêm yết (CTNY) dường như vẫn cứ chăm bẳm vào việc xin miễn giảm thuế và đề nghị tăng mức vốn đầu tư của nước ngoài lên từ 30% lên 49% hoặc cao hơn nữa. Thực chất, để TTCK Việt Nam phát triển không phải là vấn đề cho nhà đầu tư nước ngoài được mua 49% cổ phần, mà chính do bản thân TTCK của chúng ta tốt như thế nào mới là quyết định.
Hiện nay, phần lớn danh mục đầu tư của các công ty tham gia TTCK hiện nay xem ra không mấy tốt. Muốn thu hút các nhà đầu tư lớn, các CTNY phải mạnh dạn thực hiện công việc tái cơ cấu doanh nghiệp. Công ty Bông Bạch Tuyết (Cobovina) đã đi đầu trong việc này ngay từ tháng 1-2005. Đây mới là vấn đề cực kỳ quan trọng mà tự thân các CTNY phải thật sự làm tốt chứ không chỉ kêu gọi miễn giảm thuế hoặc tăng vốn đầu tư nước ngoài.
Hiện nay, ngay tại TPHCM đang hình thành những nhà đầu tư lớn. Các CTNY nên mạnh dạn giới thiệu với nhà đầu tư là mình đang làm gì và làm như thế nào để phát triển. Nếu như nhà đầu tư hiểu được doanh nghiệp thật sự có tiềm năng phát triển thì cho dù có khó khăn họ cũng sẵn sàng chia sẻ. Vấn đề Công ty Bibica là một ví dụ.
Nói đến TTCK thành công hay thất bại điều quan trọng là thị trường có thu hút được nhiều nhà đầu tư hay không. Việc VF1 trong một thời gian rất ngắn huy động được 300 tỷ đồng cũng đủ nói lên TTCK được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Ngoài ra, theo như số liệu mà giới đầu tư thống kê được, ngay trong lúc này đang có khoảng 100 triệu đô la sẵn sàng đổ vào TTCK Việt Nam.
Điều đó cho thấy TTCK Việt Nam trong năm 2005 có nhiều điểm có thể đánh giá là rất sáng sủa. Một con số rất đáng suy nghĩ là hiện nay, chỉ trong một ngày, người dân TPHCM chi khoảng 37 tỷ đồng để mua vé số. Nếu chúng ta biết cách huy động số tiền đó thay vì mua vé số để đầu tư vào TTCK sẽ là điều hữu ích.
Năm 2005 hy vọng sẽ là năm tốt đẹp cho TTCK Việt Nam.
ANH KHUÊ |