Tái khởi động lò phản ứng hạt nhân lâu đời nhất thế giới

Lò phản ứng hạt nhân lâu đời nhất thế giới được xây dựng năm 1969, đặt tại nhà máy điện hạt nhân Beznau, Thụy Sĩ, sẽ được tái khởi động vào cuối tháng 3 tới sau 3 năm đóng cửa sửa chữa và không còn nguy cơ về an ninh.
Tái khởi động lò phản ứng hạt nhân lâu đời nhất thế giới

Các lò phản ứng điện hạt nhân của Thụy Sĩ hiện đáp ứng khoảng 34,5% nhu cầu năng lượng của nước này, phục vụ sản xuất điện, các hoạt động nghiên cứu và chữa bệnh.

Tháng 5-2017, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu tán thành một đạo luật năng lượng mới nhằm thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo bằng cách cấm xây mới các nhà máy điện hạt nhân và giảm tiêu thụ năng lượng.

Tin cùng chuyên mục