Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Định: Ít nhất 11 người thương vong

Ít nhất 5 người tử vong tại chỗ và 6 người khác bị thương (trong đó có 2 người bị thương nặng) trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào tối 16-8 tại Bình Định.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 16-8, trên đường tránh Quốc lộ 1A (thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô BKS 35C- 035.50 kéo theo rơ moóc 35R- 00176 do Nguyễn Văn Hương (SN 1989, ở Yên Thịnh, Khánh Dương, Yên Mỗ, Ninh Bình) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc- Nam đã có va chạm với xe khách BKS 75B- 001.01 do Nguyễn Long Hồ (SN 1973, ở 6/256 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) điều khiển chạy ngược chiều.
Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Định: Ít nhất 11 người thương vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn, xe giường nằm biến dạng một bên, những mảnh vỡ vụn, hàng hóa từ xe  khách văng tung tóe khắp mặt đường. Ảnh: NGỌC OAI
Tại hiện trường vụ tai nạn vào sáng ngày 17-8, chiếc xe khách biến dạng một bên hông; những mảnh vỡ và hàng hóa của khách trên xe khách văng tung tóe giữa mặt đường. Vụ tai nạn đã chia cắt đoạn đường tránh ở địa điểm trên.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ sáng sớm để phong tỏa hiện trường từ 2 đầu đường tránh, xử lý hiện trường.

Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Định: Ít nhất 11 người thương vong ảnh 2 Xe khách bị biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: NGỌC OAI
 
Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Định: Ít nhất 11 người thương vong ảnh 3
 
Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 5 người tử vong trên xe khách, bao gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ở ấp Thới An A, Giai Xuân, Phong Điền, TP Cần Thơ); Võ Văn Thành (SN 1960, ở La Văn Hạ, Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế); Nguyễn Thị Ngọc Duyên (SN 1998, xã Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên- Huế); Lê Đức Chí ( SN 1976, ở Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế); Hoàng Cao Đức (SN 1985, ở Tân Phước, Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa).

6 người khác bị thương bao gồm: Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 1978, ấp Thới An, xã Giai Xuân, Phong Điền, Cần Thơ); Trình Văn Ngọc (SN 1984, xã Hoàng Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận); Đinh Thị Ngọc Phượng (SN 1981, xã Vĩnh Lang, Vũng Liêm, Vĩnh Long); Võ Văn Thoại (34 tuổi, Hương Sơn, Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế); Lê Thị Ly Na (23 tuổi, Châu Thủy, Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế); Nguyễn Trung Thắng (SN 1992, ở Đại Phú, Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên- Huế).

Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Định: Ít nhất 11 người thương vong ảnh 4 Lực lượng chức năng giải quyết ùn tắc tại hiện trường. Ảnh: NGỌC OAI
Sáng 17-8, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng đoàn công tác đã đến Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 5 nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã trao số tiền hỗ trợ ban đầu mỗi người bị nạn 10 triệu đồng/người.

Trong 5 nạn nhân bị thiệt mạng, có 3 nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng, 1 nạn nhân mới được gia đình tới nhận sáng nay 17-8, 1 nạn nhân vẫn chưa liên lạc được với người nhà.

Trong sáng 17-8, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng đại diện Ban ATGT tỉnh cũng đã trực tiếp đến thăm, chia sẻ với gia đình 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn trên, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Định cho biết: 2 nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng. Qua kiểm tra, hiện tại anh Võ Văn Thoại (34 tuổi, xã Hương Sơn, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế đang trong tình trạng chấn thương cột sống; trường hợp thứ 2 là Lê Thị Ly Na (23 tuổi, Châu Thủy, Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế thì bình thường.

>> Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NGỌC OAI
Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Định: Ít nhất 11 người thương vong ảnh 5

Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Định: Ít nhất 11 người thương vong ảnh 6
Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Định: Ít nhất 11 người thương vong ảnh 7

Tin cùng chuyên mục