Tài xế taxi lao phương tiện chặn tên cướp giật ĐTDĐ của nữ du khách nước ngoài

Phát hiện tên cướp giật chiếc ĐTDĐ của nữ du khách nước ngoài tài xế taxi hãng Vinasun đã điều khiển phương tiện lao vào tên cướp.
Đối tượng Đức tại công an. Ảnh : CHÍ THẠCH
Đối tượng Đức tại công an. Ảnh : CHÍ THẠCH
Ngày 4-1, Công an phường Bến Thành, quận 1, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Đức (sinh năm 1986, ngụ quận 8, trú huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 3-1, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1, TPHCM đi tuần tra, khi tới trước địa chỉ số 188 đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1 thì thấy tài xế taxi của hãng Vinasun BKS: 51A-907.53 điều khiển lao vào vào 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 59T1-393.37.
Vụ việc khiến nam thanh niên cùng phương tiện té xuống đường, trên tay của nam thanh niên còn cầm chiếc ĐTDĐ iPhone. Tài xế xe taxi mở cửa xe rồi hô to "cướp, cướp...". Lúc này, tổ trinh sát đã lại khống chế nam thanh niên đưa về trụ sở để làm việc.
Tài xế taxi lao phương tiện chặn tên cướp giật ĐTDĐ của nữ du khách nước ngoài ảnh 1  Chiếc xe máy dùng để đi cướp giật. Ảnh : CHÍ THẠCH
Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Phạm Ngọc Đức, vừa cướp giật chiếc ĐTDĐ iPhone của 1 nữ du khách nước ngoài ở địa chỉ trên đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1.
Khi cướp được, Đức tăng ga bỏ chạy thì bị người dân hô hoán. Đúng lúc này, tài xế taxi phát hiện nên đã lao cả phương tiện vào xe của tên cướp khiến Đức ngã ra đường.
Tài xế taxi lao phương tiện chặn tên cướp giật ĐTDĐ của nữ du khách nước ngoài ảnh 2 Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Trao đổi với PV báo SGGP, đại điện lãnh đạo hãng taxi Vinasun xác nhận tài xế điều khiển xe taxi lao vào tên cướp là H.Đ.Th. (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Khánh Hòa, trú quận Gò Vấp) và cho biết trong hôm nay 4-1 hoặc ngày mai 5-1 sẽ khen thưởng tài xế này.

Tin cùng chuyên mục