Đại hội cổ đông bất thường Ngân hàng ACB: Bầu 4 thành viên Hội đồng quản trị

*Lỗ 1.700 tỷ đồng vì kinh doanh vàng

*Lỗ 1.700 tỷ đồng vì kinh doanh vàng

(SGGP).- Ngày 26-12, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thay thế những người cũ đã xin từ nhiệm.

Bốn thành viên mới bao gồm: ông Trần Mộng Hùng (sinh năm 1953), nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) Ngân hàng ACB (1993 - 1994), nguyên Chủ tịch HĐQT ACB (từ 1994 - 2008); ông Nguyễn Thành Long (sinh năm 1951), nguyên Chủ tịch HĐQT Eximbank (1998 - 2010), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (2008 - 2012), Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long (từ tháng 5-2012 tới nay); ông Đàm Văn Tuấn (sinh năm 1951), Phó TGĐ Ngân hàng ACB (từ 2001 tới nay); ông Trần Trọng Kiên (sinh năm 1973), chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Du lịch Thiên Minh (từ 2001 tới nay). Ông Kiên hiện còn giữ các chức vụ quan trọng tại 10 công ty khác. Những thành viên HĐQT cũ của Ngân hàng ACB đã từ nhiệm, bao gồm: ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT; ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT và ông Lý Xuân Hải, nguyên Thành viên HĐQT kiêm TGĐ.

Kết thúc, Đại hội cổ đông bất thường Ngân hàng ACB đã thông qua việc bầu bổ sung 4 thành viên mới này. Trong đó, ông Nguyễn Thành Long và ông Trần Trọng Kiên là 2 thành viên độc lập, không nắm giữ cổ phần. Cổ đông cũng bỏ phiếu nhất trí với việc điều chỉnh một số điều lệ của ngân hàng, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 sẽ là 11 người và Ban Kiểm soát gồm 4 người.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy (con trai ông Trần Mộng Hùng) cho biết, sau biến cố vào tháng 8-2012, ACB đã bị thiệt hại rất lớn, tổng tài sản sụt giảm 30%, kết quả kinh doanh lần đầu tiên lỗ sau khi đóng trạng thái kinh doanh vàng, mô hình quản trị và uy tín thương hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng... Mục tiêu trước hết của ACB là bảo toàn và tránh những sự cố tương tự sẽ xảy ra. Theo ông Huy, kết quả sơ bộ hoạt động kinh doanh của ACB tính đến hết năm 2012 có lợi nhuận ước đạt 1.200 tỷ đồng, chỉ số an toàn vốn đạt 11%, cao hơn so với mức 9% của cuối năm 2011. Ông Huy cũng cho biết, sau biến cố ông Nguyễn Đức Kiên và liên quan đến nhiều thành viên HĐQT của ngân hàng, trong thời gian tới ACB sẽ xác lập rõ mối quan hệ giữa quản trị và điều hành, một trong những vấn đề thuộc đề án tái cấu trúc ngân hàng để trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua.

Liên quan đến những câu hỏi của cổ đông về vụ án của bà Huỳnh Thị Huyền Như, Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB Đỗ Minh Toàn cho biết, hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra và chưa có kết luận, Ngân hàng ACB hy vọng có thể thu hồi được khoản vốn đã ủy thác, 719 tỷ đồng. Về hoạt động kinh doanh vàng, ông Toàn cho biết khoản lỗ đã lên tới 1.700 tỷ đồng. Cổ tức còn lại của năm 2011, dự kiến chia năm 2012, ACB sẽ tiếp tục thực hiện và chi trả bằng tiền hay cổ tức sẽ do Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn.

H. NHUNG

Tin cùng chuyên mục