Tăng trưởng tín dụng chưa đạt yêu cầu

(SGGP). – Chiều 29-8, tại buổi họp báo thường kỳ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 8 ước đạt 4,33%. Như vậy, mức tăng tín dụng trong tháng 8 đã tăng khá cao so với cuối tháng 7 (3,68%) nhưng vẫn thấp so với kết quả cùng kỳ năm ngoái (6,4%). Theo bà Nguyễn Thị Hồng, tốc độ này chưa đạt yêu cầu nếu tính tới chỉ tiêu 12% của cả năm.

(SGGP). – Chiều 29-8, tại buổi họp báo thường kỳ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 8 ước đạt 4,33%. Như vậy, mức tăng tín dụng trong tháng 8 đã tăng khá cao so với cuối tháng 7 (3,68%) nhưng vẫn thấp so với kết quả cùng kỳ năm ngoái (6,4%). Theo bà Nguyễn Thị Hồng, tốc độ này chưa đạt yêu cầu nếu tính tới chỉ tiêu 12% của cả năm.

NHNN cho biết sẽ tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, tăng cường thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng; thực hiện các giải pháp kiềm chế nợ xấu tăng, trong đó chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh.

HÀM YÊN

Tin cùng chuyên mục