Vụ chìm tàu chở thép ở Quảng Ninh: Tìm được 5 thi thể

Tin từ tỉnh Quảng Ninh, sau 8 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tìm được 5 thi thể thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu chở thép tại khu vực biển Cửa Đại đêm 30-3 vừa qua. Các nạn nhân được tìm thấy ở khu vực từ Cửa Tiểu (Hải Hà) đến Đảo Trần (Móng Cái).

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Lực (SN 1969, thuyền trưởng), Trần Văn Phàn (SN 1960, máy trưởng), Nguyễn Văn Huy (SN 1982), Phạm Văn Dự (SN 1984) và Nguyễn Văn Hải (SN 1981) đều là thuyền viên và cả 5 người đều ở tỉnh Nam Định.

Như Báo SGGP đã đưa tin, đêm 30-3, tại khu vực Cửa Đại, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), 2 tàu vận tải đi ngược luồng đã đâm vào nhau làm tàu NĐ-0838 thuộc Công ty TNHH Vận tải thương mại Trường An (Nam Định), có 6 thuyền viên, đang chở gần 700 tấn thép tấm từ phía Trung Quốc trở về, bị đắm. Chỉ có 1 người được cứu sống.


V.PH.HẬU

 

Tin cùng chuyên mục