Bố trí nơi ở tạm cho hộ dân bị sà lan tông

(SGGP).- Chiều ngày 2-6, Đội CSGT, Công an huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang củng cố hồ sơ vụ sà lan đâm chìm nhiều ghe, xuồng và làm sập một nhà dân xảy ra ở ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh để sớm bồi thường thiệt hại cho các hộ dân.

Theo lực lượng cứu hộ, do nước chảy mạnh nên vẫn còn một chiếc ghe bị chìm chưa được trục vớt. Riêng căn nhà bị sập của chị Nguyễn Thị Phụng cũng chưa khắc phục vì thẩm định bồi hoàn chưa xong. UBND xã Mỹ Hòa đã bố trí các hộ này ở nhờ các hộ dân gần bến neo đậu.

Đ.Tuyển

- Sà lan 902 tấn tông chìm hàng chục ghe xuồng

Tin cùng chuyên mục