Đồng Nai: Tàu hỏa đâm xe tải, 3 người chết

* Lâm Đồng: Cả gia đình chết thảm vì tai nạn giao thông

(SGGP). - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng 11 giờ ngày 7-6, tàu hỏa chở khách số hiệu TN2 do tài xế Lê Văn Hóa (SN 1961), thuộc XN đầu máy Sài Gòn, điều khiển lưu thông hướng từ TPHCM đi Hà Nội, khi đến địa điểm Km 168 + 200 Khu Gian, Hố Nai (thuộc ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã đâm trực diện vào ô tô tải 54L – 6698 do Võ Thành Tâm (SN 1991, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) điều khiển đang lưu thông qua đường ray.

Vụ tai nạn làm 3 người ngồi trên cabin xe tải tử vong ngay tại chỗ gồm: Võ Thành Tâm; Lương Thị Nga (SN 1972, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM); Phạm Văn Thành (SN 2000, con chị Nga) và 1 người ngồi sau thùng xe bị thương nặng là Phạm Văn Tại (SN 1966, chồng chị Nga).

Theo ghi nhận của cơ quan điều tra, hiện trường xảy ra tai nạn trên là đường giao nhau giữa đường bộ và đường sắt nhưng không có barie chắn, không có đèn tín hiệu, chỉ có biển báo đường giao nhau với đường sắt. Nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế xe tải thiếu quan sát.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn Đồng Nai xảy ra 11 vụ tai nạn đường sắt khiến 15 người chết, 25 người bị thương.

* Khoảng 17 giờ ngày 6-6, tại huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến cả 3 người trong một gia đình tử vong, trong đó người vợ đang có thai 4 tháng. Xe tải 49H-8090 do Dương Viết Hưng (SN 1976) điều khiển trên đường liên xã từ Ka Đơn đến Tu Tra đã tông vào xe gắn máy 49S9-9509 do Hồ Quốc Triều (SN 1983, trú xã Tu Tra) điều khiển chạy ngược chiều, chở theo vợ là Nguyễn Thị Lễ Hà (SN 1985, đang mang thai 4 tháng) và con trai là Hồ Quốc Khánh Linh (SN 2005). Anh Triều và cháu Linh chết tại chỗ, chị Hà chết trên đường cấp cứu.

L.Dân - S.Phương - N.Viên

Tin cùng chuyên mục