Bình Định: Ô tô đang leo đèo bỗng bốc cháy

(SGGPO).- Khoảng 6 giờ ngày 8-6, trên QL 19, thuộc địa phận đèo An Khê (xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định), ô tô BKS 49C 004.50, do Nguyễn Hùng Vương (39 tuổi - ở thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, đang vận chuyển mật ong từ Thừa Thiên Huế đi Đắk Lắk, bỗng bắt lửa và bốc cháy. Nguyên nhân được xác định do chập điện ở bình ắc quy.

Trước đó, trưa ngày 6-6, tại garage của ông Nguyễn Văn Rãi (ở thôn Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cũng xảy ra vụ cháy ô tô. Nguyên nhân là do anh  Phạm Ngọc Việt (sinh 1986) ở xã Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định) mang đồ đến cúng Mồng 5 trên ô tô BKS 77K 5081 nhưng bất cẩn để rơi tàn nhang gây ra vụ cháy.

Mặc dù được  người dân địa phương hỗ trợ cứu chữa kịp thời nhưng ngọn lửa đã kịp thiêu hủy cabin xe, gây thiệt hại trên 70 triệu đồng.

  • Phú Yên: 2 vụ tai nạn giao thông trong một ngày, 2 người chết

Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 7-6, tại nhịp số 56 cầu Đà Rằng, thuộc địa phận xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trênn anh Lê Quốc Hội (SN 1987, trú khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 78H9-2373, lưu thông theo hướng Bắc – Nam, đã tự đâm vào thành cầu Đà Rằng và chết khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Cùng thời gian trên, tại km 1321 + 970 quốc lộ 1A, thuộc thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết tại chỗ.

Công an TP Tuy Hòa cho biết, anh Trần Thanh Tuấn (SN 1987, trú thôn Phú Hòa, xã An Mỹ, huyện Tuy An) điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 78H5-1164, lưu thông theo hướng Bắc – Nam do vượt không đúng quy định đã gây tai nạn với ô tô con 29A-014.51 đang lưu thông phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn làm Tuấn chết tại chỗ.

Xuân Hiếu – Hoàng Trọng

Tin cùng chuyên mục