Ô tô đâm xe cảnh sát, 10 chiến sĩ nhập viện

Sáng 10-6, tại ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội), một ô tô con 4 chỗ đã bất ngờ đâm vào xe chở cán bộ, chiến sĩ đi đổi gác, làm 10 chiến sĩ bị thương phải nhập viện, trong đó có 3 chiến sĩ bị thương rất nặng vẫn còn hôn mê.

(SGGP).- Sáng 10-6, tại ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội), một ô tô con 4 chỗ đã bất ngờ đâm vào xe chở cán bộ, chiến sĩ đi đổi gác, làm 10 chiến sĩ bị thương phải nhập viện, trong đó có 3 chiến sĩ bị thương rất nặng vẫn còn hôn mê.

Thông tin ban đầu cho hay, khi ô tô mang biển kiểm soát 80B-4911 của Cục Cảnh sát bảo vệ Bộ Công an chở 13 cán bộ, chiến sĩ đến ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt đã bất ngờ bị chiếc ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30Z-9036 đi hướng Phố Huế-Hàng Bài đâm ngang vào.

Cú đâm mạnh làm ô tô của Cục Cảnh sát bảo vệ lật nghiêng, khiến các cán bộ, chiến sĩ bị văng lên vỉa hè, 10 đồng chí bị thương. Đến 16 giờ cùng ngày, lái xe gây ra vụ tai nạn trên là Nguyễn Xuân Huy, 28 tuổi, ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cùng ngày, tại km 1690+00 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) tàu khách mang số hiệu SN5 lưu thông hướng TPHCM đi Khánh Hòa đã đâm vào xe máy do ông Vũ Quốc Hiếu điều khiển. Vụ tai nạn đã khiến ông Hiếu tử vong tại chỗ, chiếc xe gắn máy bị tàu cán nát. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đường giao nhau giữa đường ngang dân sinh và đường ray xe lửa nhưng không có rào chắn hay đèn tín hiệu.  

NG. ANH - T.T.X

Tin cùng chuyên mục