Tai nạn nghiêm trọng gây ách tắc quốc lộ 20

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 22-6, trên tuyến quốc lộ 20, đoạn đi qua địa bàn xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe gắn máy (ảnh), làm 1 người chết và 20 người bị thương. Vụ tai nạn đã khiến quốc lộ 20 ách tắc trong nhiều giờ.
Tai nạn nghiêm trọng gây ách tắc quốc lộ 20

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 22-6, trên tuyến quốc lộ 20, đoạn đi qua địa bàn xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe gắn máy (ảnh), làm 1 người chết và 20 người bị thương. Vụ tai nạn đã khiến quốc lộ 20 ách tắc trong nhiều giờ.

Vào thời điểm trên, xe buýt 60M-6501 chở 30 khách do tài xế Huỳnh Thanh Phong (SN 1958, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông từ quốc lộ 1A đi tỉnh Lâm Đồng. Đến đoạn đường trên, trong lúc xe đang đổ dốc đã bất ngờ gặp xe gắn máy 29 – 354TA, do ông Nguyễn Văn Mến (64 tuổi, ngụ xã Quang Trung) điều khiển theo chiều ngược lại.

Tài xế Huỳnh Thanh Phong đã đánh tay lái vào lề để tránh xe gắn máy, nhưng vẫn không tránh được. Sau đó, xe buýt đâm vào cột điện và lật nhào. Vụ tai nạn khiến ông Mến tử vong tại chỗ, 20 khách trên xe buýt bị thương.  

V.PHỤ - L.DÂN

Tin cùng chuyên mục