Tai nạn liên hoàn, quốc lộ 22 ùn tắc nghiêm trọng

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra lúc 15 giờ 15 ngày 12-7 trên quốc lộ 22, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM khiến 5 ô tô hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến bị kẹt nghiêm trọng.

(SGGP).– Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra lúc 15 giờ 15 ngày 12-7 trên quốc lộ 22, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM khiến 5 ô tô hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến bị kẹt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, anh Lực Chí Hào (26 tuổi) điều khiển ô tô 4 chỗ BKS 51A-140.74 lưu thông trên quốc lộ 22 từ Củ Chi về An Sương. Khi đang dừng đèn đỏ tại nút giao thông gần ngã tư Giếng Nước bất ngờ bị ô tô 7 chỗ BKS 56N-5610 do Hoàng Đình Thị lưu thông cùng chiều, không làm chủ tốc độ từ sau húc tới, lực đẩy từ sau khiến ô tô 4 chỗ tông mạnh vào xe khách phía trước. Cùng lúc, tài xế xe khách 24 chỗ BKS 70K-1989 và một ô tô khác cũng không làm chủ tốc độ, từ sau tông tới khiến 5 xe bị dính chùm, hư hỏng nặng, rất may không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khi đang điều khiển xe gắn máy BKS 54F1 – 0742 lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM), ông Bùi Quý Thọ (52 tuổi) bất ngờ bị một xe buýt từ sau tông tới. Cú tông mạnh làm ông Thọ lạc tay lái té ngã xuống đường và bị xe buýt kéo lê hơn 20m. Tai nạn xảy vào lúc 10 giờ 45 trưa ngày 12-7. Ông Thọ bị thương nặng ở đầu bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe buýt gây tai nạn mang BKS 53N-7168, mã số 68 (tuyến Bến xe Chợ Lớn - ĐH Tôn Đức Thắng - KCX Tân Thuận) do tài xế Đoàn Văn Rệt điều khiển. Vụ tai nạn làm đường Trần Xuân Soạn đoạn qua phường Tân Hưng bị kẹt xe kéo dài.

T.Vũ – A.Tuấn

Tin cùng chuyên mục