Phóng nhanh, xe buýt tông nhiều xe máy

Khoảng 18 giờ tối 28-8, tại giao lộ Tạ Quang Bửu - tỉnh lộ 50 (phường 5, quận 8, TPHCM) xảy vụ tai nạn giao thông giữa một xe buýt và nhiều xe gắn máy, khiến một phụ nữ mang bầu phải cấp cứu tại bệnh viện.
Phóng nhanh, xe buýt tông nhiều xe máy

(SGGP).- Khoảng 18 giờ tối 28-8, tại giao lộ Tạ Quang Bửu - tỉnh lộ 50 (phường 5, quận 8, TPHCM) xảy vụ tai nạn giao thông giữa một xe buýt và nhiều xe gắn máy, khiến một phụ nữ mang bầu phải cấp cứu tại bệnh viện.

Theo nhiều nhân chứng, thời điểm trên, xe buýt 53N – 3437, mã số 47 (tuyến Hưng Long – Chợ Lớn) lưu thông với tốc độ nhanh trên tỉnh lộ 50, hướng đại lộ Nguyễn Văn Linh – cầu Nhị Thiên Đường, khi đến giao lộ trên, tài xế không làm chủ được tốc độ, khiến xe tông vào 4 xe gắn máy đang chờ đèn đỏ phía trước.

Tại hiện trường, 5 xe gắn máy bị cuốn vào gầm xe buýt, hư hỏng nặng (ảnh). Sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe buýt rời khỏi hiện trường. Trong số những nạn nhân điều khiển xe gắn bị xe buýt tông có một phụ nữ đang mang bầu, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm làm giao thông trên tỉnh lộ 50 đoạn từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đến cầu Nhị Thiên Đường kẹt xe nghiêm trọng.

* Trưa ngày 28-8, trên xa lộ Hà Nội thuộc địa phận xã Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cách ngã ba Tân Vạn khoảng 150m, hướng TPHCM đi Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, khiến giao thông qua đoạn này bị ùn tắc kéo dài gần 3 giờ.

Dù trời mưa lớn, xe tải 54M - 6169 do tài xế Nguyễn Phú Nông điều khiển, lưu thông hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai với tốc độ rất nhanh. Khi đến đoạn trên, xe húc mạnh vào đuôi xe tải 54X - 1041 do tài xế Nguyễn Xuân Hà (SN 1979, quê Bình Định) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Lực tông mạnh khiến xe tải 54X - 1041 húc vào đuôi một xe ô tô và một xe tải đang lưu thông song song phía trước. Tại hiện trường, 3 xe tải và một ô tô bị hư hỏng nặng, ca bin xe tải 54M - 6169 bị bể nát.

Trước đó, cũng trên xa lộ Hà Nội, đoạn gần ngã tư Bình Thái (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM), xe container 60S - 8614 do tài xế Huỳnh Bá Hoàng điều khiển hướng Tân Vạn đi Cát Lái với tốc độ nhanh. Đến đoạn trên, tài xế Hoàng không làm chủ được tốc độ, khiến xe tông vào xe container 61L - 3062 đang đậu bên đường để sửa chữa. Cú tông mạnh khiến đầu xe container 60S - 8614 bị gãy lìa khỏi thân xe. Giao thông trên xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Trường Thọ bị kẹt xe đến trưa cùng ngày. 

T.VŨ - P.MINH

Tin cùng chuyên mục