Vụ lật sà lan trên biển Vũng Áng, vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích

Sáng 4-4, Trung tá Đinh Mã Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, mặc dù các lực lượng cứu hộ cứu nạn và 15 thợ lặn chuyên nghiệp Hàn Quốc đã nỗ lực tìm kiếm trên vùng biển cảng nước sâu Sơn Dương nhưng vẫn chưa tìm thấy công nhân bị mất tích do lật sà lan.

(SGGPO).- Sáng 4-4, Trung tá Đinh Mã Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, mặc dù các lực lượng cứu hộ cứu nạn và 15 thợ lặn chuyên nghiệp Hàn Quốc đã nỗ lực tìm kiếm trên vùng biển cảng nước sâu Sơn Dương nhưng vẫn chưa tìm thấy công nhân bị mất tích do lật sà lan.

Có nhiều khả năng sau khi sà lan bị lật người công nhân này bị sóng biển cuốn trôi cách xa khỏi hiện trường. Hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tập trung phương tiện và phối hợp với ngư dân địa phương tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Chiếc sà lan bị lật đã được trục vớt và lai dắt thành công vào khu vực neo đậu ở cảng Sơn Dương.

Được biết, nguyên nhân ban đầu của vụ lật sà lan là do sà lan bị rò rỉ nước, chở quá tải, gặp sóng to gió lớn.

Dương Quang

- Hà Tĩnh: Lật sà lan trên biển, 1 người mất tích

Tin cùng chuyên mục