Taliban xác nhận đàm phán với Mỹ về Afghanistan

Ngày 19-11, kênh CNA đưa tin, phiến quân Taliban xác nhận đã tiến hành đàm phán với các quan chức Mỹ tại Qatar từ ngày 14 đến 16-11 vừa qua về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Afghanistan. 

Tuy nhiên, Taliban cho biết đây chỉ là những cuộc đàm phán sơ bộ và 2 bên không đạt được thỏa thuận về bất kỳ vấn đề nào.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi phái viên Mỹ về vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad bày tỏ hy vọng có thể đạt được thỏa thuận hòa bình trước cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan, dự kiến vào tháng 4-2019.

Hồi đầu tháng 11 này, một cuộc đàm phán hòa bình về Afghanistan cũng đã được tổ chức tại Moscow, Nga nhằm khởi động tiến trình đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kabul và Taliban.

Tin cùng chuyên mục