Tạm giam cháu chém chết cô ruột

Ngày 21-5, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam Đặng Quốc Gia (SN 1994, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về hành vi giết người tại thôn Ân Niên (xã Hòa An, Phú Hòa).

(SGGP).- Ngày 21-5, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam Đặng Quốc Gia (SN 1994, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về hành vi giết người tại thôn Ân Niên (xã Hòa An, Phú Hòa).

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 ngày 20-5, Gia đã dùng rựa chém cô ruột là bà Đặng Thị Thi (SN 1961) đầu lìa khỏi cổ. Sau đó, Gia còn chém bị thương em họ là Đặng Hắc Lâm (SN 1994). Theo ông Đặng Thành Thương (cha em Đặng Hắc Lâm), lâu nay giữa ông Đặng Quang Bình (cha của Gia) có mâu thuẫn với bà Thi về tranh chấp đất đai và đến tối 20-5 thì xảy ra vụ việc trên.

Đ.Trình

Tin cùng chuyên mục