Tắm hồ Cai Bảng, một thanh niên bị đuối nước

Đến tối 3-11, lực lượng tìm kiếm tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị đuối nước vừa xảy ra tại hồ Cai Bảng (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 3-11, anh K’Đương (21 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) sau khi hái chè trên đồi, đã xuống hồ Cai Bảng tắm. Sau hơn 10 phút tắm, anh K’Đương đã bơi ra giữa lòng hồ thì bị đuối nước chìm xuống đáy hồ mất tích.

Tắm hồ Cai Bảng, một thanh niên bị đuối nước ảnh 1 Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích

Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người chạy tới ứng cứu nhưng do hồ nước sâu, dưới đáy hồ lại nhiều cây bụi nên không cứu được anh.

Được tin báo, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Lâm Đồng đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Được biết, hồ Cai Bảng (thị trấn Lộc Thắng) có tổng diện tích rộng hàng chục héc ta, với mực nước sâu hơn 20m. Ngoài việc phục vụ nguồn nước tưới cho hàng ngàn ha cây trồng của người dân địa phương, thì hồ Cai Bảng còn phục vụ nguồn nước cho hoạt động sản xuất của Nhà máy Alumin Tân Rai (Bảo Lâm).

Tin cùng chuyên mục