Tắm hồ gần nhà, hai cháu nhỏ chết đuối

Ngày 25-6, ông Lê Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa tổ chức đoàn xuống thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có con em bị đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn.

Gia đình lo hậu sự cho các cháu nhỏ vừa bị đuối nước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, trưa ngày 24-6, ba em nhỏ gồm: Ma L., Sa Nh. và Ma Nh. (cùng sinh năm 2006, ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) rủ nhau ra hồ Hoàng Quang ở gần nhà để tắm.

Mặc dù đã được người lớn nhiều lần đuổi lên bờ và cảnh báo cho gia đình nhưng các em vẫn quay lại để tắm.

Tuy nhiên, trong lúc tắm em Ma L. và Sa Nh. bị trôi ra xa đuối nước tử vong, riêng em Ma Nh. may mắn được một người đi qua phát hiện cứu vớt kịp thời.

Theo ông Lê Hữu Túc, ngay sau khi xảy ra vụ đuối nước thương tâm, UBND huyện Đơn Dương đã xuống thăm hỏi và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5,4 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục