Tâm huyết với văn hóa

Hoạt động của Nhà Văn hóa thể thao Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM) thật vui và nhộn nhịp. Các cô chú lớn tuổi có thể tham gia vào CLB thơ ca Hương Mới, CLB ca cổ cải lương - dân ca, CLB Ca múa nhạc người cao tuổi Mây Trắng; các bạn thanh niên, học sinh có thể sinh hoạt với CLB Ban Mai, các thiếu nhi lại dễ thích thú hòa nhập vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật của CLB Họa Mi… Các điểm sáng văn hóa này thường xuyên có đông người hiện diện, tổ chức biểu diễn định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

Hoạt động của Nhà Văn hóa thể thao Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM) thật vui và nhộn nhịp. Các cô chú lớn tuổi có thể tham gia vào CLB thơ ca Hương Mới, CLB ca cổ cải lương - dân ca, CLB Ca múa nhạc người cao tuổi Mây Trắng; các bạn thanh niên, học sinh có thể sinh hoạt với CLB Ban Mai, các thiếu nhi lại dễ thích thú hòa nhập vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật của CLB Họa Mi… Các điểm sáng văn hóa này thường xuyên có đông người hiện diện, tổ chức biểu diễn định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

Không chỉ thế, nơi đây còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động bổ ích khác như: Phòng đọc sách thiếu nhi, hội quán mỹ thuật trưng bày tranh, gốm của các nghệ nhân, chương trình hát với nhau giữa công nhân qua loại hình karaoke (tối chủ nhật), tổ chức cho nhiều đoàn nghệ thuật của TP về biểu diễn và có cả đoàn xiếc của Pháp về phục vụ và giao lưu. Đây cũng là địa điểm “tín nhiệm” của các ban ngành phường và quận, được chọn đăng cai tổ chức các hội thi, từ liên hoan văn nghệ khu phố, tiếng hát người cao tuổi, tiếng hát cựu chiến binh, liên hoan Giai điệu Tổ quốc, hội thi nét vẽ xanh, hội thi gói bánh tét. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, rợp bóng cây xanh của nhà văn hóa thể thao càng rộn ràng hơn với khu trò chơi thiếu nhi và các lớp năng khiếu đàn, thanh nhạc, aerobic, luyện chữ đẹp, khiêu vũ, múa hiện đại cùng các CLB thể thao vovinam, karate, võ cổ truyền, cầu lông, dưỡng sinh, bóng bàn… Rất nhiều hoạt động mà cái nào xem ra cũng bổ ích, cần thiết đối với cuộc sống hàng ngày của bà con.

Ít ai ngờ rằng cách đây chưa lâu, nhà văn hóa này lại thường xuyên đóng cửa, thỉnh thoảng chỉ phục vụ hội nghị, vài cuộc họp của phường, hoạt động đơn điệu, cầm chừng khiến dư luận bức xúc, báo chí phê phán vì quá lãng phí tiền của, lãng phí cơ sở vật chất. Vì sao lại có sự đổi thay rất đáng khích lệ này? Phải nói rằng đây là sự quyết tâm và kiên trì của Trung tâm văn hóa quận 12, sự tâm huyết của các cán bộ chuyên trách văn hóa thể thao vừa trực tiếp quản lý, vừa làm công tác chuyên môn và tổ chức các hoạt động một cách năng động, trách nhiệm. Ngay khi vừa tiếp nhận từ UBND phường, tập thể điều hành trực tiếp thiết chế văn hóa này đã nỗ lực, đoàn kết để tìm hướng đi mới. Những khó khăn về mô hình, kinh phí hoạt động, về nhân sự, cơ sở vật chất xuống cấp… từng bước được khắc phục và kết quả đã trở thành một điểm sáng văn hóa.

Từ nhiều năm trước, nhằm nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, TPHCM đã chủ trương xây dựng nhiều nhà văn hóa thể thao phường - xã, tuy nhiên trên thực tế, số lượng các đơn vị hoạt động đúng chuyên môn, phục vụ thiết thực nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân ở cơ sở và hiệu quả như Tân Thới Hiệp còn hiếm hoi? Rõ ràng, cùng một cơ chế hoạt động, cùng đối mặt khó khăn như nhau nhưng Nhà Văn hóa thể thao Tân Thới Hiệp sẽ không thể thành công và tỏa sáng nếu như không có sự quyết tâm của những người tâm huyết với văn hóa. 

MINH AN

Tin cùng chuyên mục