Tấm lòng với nông dân trồng dưa hấu

Những cơn mưa trái mùa vừa qua đã gây ngập úng khiến bà con nông dân trồng dưa hấu ở tỉnh Quảng Nam trở tay không kịp, mùa màng có nguy cơ mất trắng. Các bạn trẻ ở địa phương đã vận động mọi người kịp thời hỗ trợ nông dân.
Tấm lòng với nông dân trồng dưa hấu

Những cơn mưa trái mùa vừa qua đã gây ngập úng khiến bà con nông dân trồng dưa hấu ở tỉnh Quảng Nam trở tay không kịp, mùa màng có nguy cơ mất trắng. Các bạn trẻ ở địa phương đã vận động mọi người kịp thời hỗ trợ nông dân.

Hay tin nhiều hộ nông dân gặp khó khăn, hai nhóm thiện nguyện Chung sức trẻ và Cháo từ thiện Quảng Nam đã về các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên là những nơi bị ngập nặng, giúp nông dân thu gom dưa hấu và vận chuyển đến các nơi để bán. Các bạn đã nhanh chóng tổ chức được 7 điểm tại Điện Bàn, Đại Lộc và Đà Nẵng để tập kết và bán dưa hấu (ảnh). Bình quân mỗi ngày nhóm bán ra khoảng 10 tấn dưa hấu.

Nhưng rồi việc bán dưa hấu không suôn sẻ nữa, vì sản lượng dưa hấu thu hoạch đưa ra thị trường tăng đột ngột, nên giá sụt giảm nhanh. Do vậy, hiện giờ nhóm thiện nguyện đang vận động thêm người dân hỗ trợ về chi phí vận chuyển, giúp mở thêm nhiều địa điểm bán để đưa dưa hấu đi tiêu thụ xa hơn. Ngoài ra, còn cần thêm nhân lực đi thu gom dưa hấu, đứng bán, và đặc biệt là cần nhiều khách hàng để có thể tiêu thụ hết số dưa hấu.

Hộ của chú Trịnh Văn Mười (ở xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) bị thiệt hại trong vụ dưa hấu này hơn 100 triệu đồng, trong khi nhà có mẹ già bệnh nặng đang nằm bệnh viện rất tốn kém. Chú nghẹn ngào nói: “Chú cảm động lắm về tấm lòng và việc làm của các bạn trẻ, trong hoàn cảnh này có người giúp đỡ mình vậy cũng thấy có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Đây là cái tình thật đáng quý và là sự giúp đỡ rất thiết thực cho gia đình chú trong tình cảnh khó khăn này”.

HOÀNG ANH

Tin cùng chuyên mục