Tân Cảng Sài Gòn: 25 năm tiếp nhận 36.776 lượt tàu kinh tế

Ngày 15-3, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đại diện Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

* Đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

(SGGP). – Ngày 15-3, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đại diện Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp (DN) quốc phòng - kinh tế trực thuộc Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng), trải qua 25 năm xây dựng đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên trở thành DN hàng đầu trong lĩnh vực khai thác cảng biển, dịch vụ logictics. Đơn vị đã thực hiện thành công 2 nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế. Từ một bến cảng cũ bên sông Sài Gòn với 4 cầu tàu có chiều dài 1,2km và các kho hàng cũ nát khi tiếp nhận năm 1989; sau 25 năm, đến nay Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang quản lý và khai thác 14 cảng, 2 ICD (cảng nội địa) tại 11 tỉnh, thành kinh tế trọng điểm của cả nước với tổng giá trị tài sản ước tính trên 30.000 tỷ đồng. Trong 25 năm qua, Tân Cảng Sài Gòn đã tiếp nhận 36.776 lượt tàu kinh tế, tổng sản lượng hàng container qua cảng đạt 27,3 triệu TEUS (tương đương 359 triệu tấn), tăng trưởng bình quân 21,9%/năm. Tổng doanh thu đạt 35.515 tỷ đồng; tổng lợi nhuận 7.872 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.146 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả mà Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đạt được trong 25 năm xây dựng và trưởng thành. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là đơn vị đi tiên phong và rất thành công của Việt Nam trong lĩnh vực khai thác, phát triển cảng container chuyên dụng, luôn sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là DN đặc thù thực hiện 2 nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng; trong những năm qua đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TPHCM và đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là đơn vị đầu tiên thực hiện chủ trương di dời hệ thống cảng của TP ra khu vực ngoại thành trước kế hoạch 3 năm.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục