Tấn công nhà thờ đang làm lễ ở Indonesia

Một người đàn ông dùng kiếm tấn công làm bị thương một linh mục và 3 người khác, gồm một cảnh sát, trong nhà thờ ở TP Yogyakarta trên đảo Java.

Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công nhà thờ St Lidwina ở TP Yogyakarta trên đảo Java, Indonesia, ngày 11-2-2918. Ảnh: AP
Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công nhà thờ St Lidwina ở TP Yogyakarta trên đảo Java, Indonesia, ngày 11-2-2918. Ảnh: AP

Theo Channel NewsAsia, cảnh sát cho biết đang điều tra và không thể xác nhận vụ tấn công có liên quan khủng bố hay không.

Nghi phạm cầm kiếm dài khoảng 1m lao vào tấn công vài phút sau khi bắt đầu thánh lễ sáng chủ nhật 11-2 với khoảng 100 giáo dân tham dự tại nhà thờ ở thị trấn Sleman, Yogyakarta.

Mọi người trong nhà thờ bỏ chạy qua các cửa trong lúc kẻ tấn công vừa đuổi theo vừa phá tài sản trong nhà thờ.

Cảnh sát đến hiện trường ngay sau vụ tấn công và bắn chỉ thiên nhưng nghi phạm tiếp tục dùng kiếm tấn công làm bị thương một cảnh sát trước khi bị bắn bị thương vào bụng.

Chưa rõ tình trạng của các nạn nhân và nghi phạm đang được điều trị tại một bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục