Tăng án bị cáo lấy lại tang vật, hại chết người thi hành công vụ

Ngày 12-6, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm đối với Lê Thành Nhân (SN 1983, ngụ tỉnh Long An) về tội "Giết người".

Nhận định bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Long An đã tuyên chưa tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử quyết định tăng mức hình phạt đối với bị cáo từ 18 năm lên 20 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Nhân còn phải bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân tổng cộng gần 230 triệu và có trách nhiệm cấp dưỡng 2 con của nạn nhân cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Tăng án bị cáo lấy lại tang vật, hại chết người thi hành công vụ ảnh 1 Bị cáo Lê Thành Nhân sau phiên xử phúc thẩm 

Theo bản án sơ thẩm cùa TAND tỉnh Long An, vào ngày 15-9-2016, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn quản lý, tổ công tác thuộc Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An) đã bắt đựợc 14 "đai" thuốc lá lậu (60 cây thuốc/đai) tại kênh Cùng thuộc địa phận ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Tuy nhiên, tổ công tác chưa kịp lập biên bản thu giữ thì bị các đối tượng buôn lậu đã điện thoại cho nhau tìm cách lấy lại thuốc lá bị thu giữ.

Sau khi nhận được điện thoại thông báo thuốc lá lậu bị bắt giữ, Nhân kêu thêm một số đối tượng cùng mình truy đuổi để làm cho tổ công tác sợ, buộc phải ném thuốc lá lại.
Đang ngồi trên xuồng, khi vừa qua khỏi cầu kênh Cùng (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Nhân nhìn thấy xuồng của lực lượng chức năng đi ngược lại. Lúc hai xuồng cách nhau khoảng 5 mét, Nhân cầm đầu nhỏ của cây sào chống xuồng đưa song song mặt nước nhằm chắn ngang đường đi của tổ công tác. Nếu xuồng của Đội quản lý thị trường số 1  không phát hiện được sẽ đụng phải thanh sào lật xuống kênh, hoặc nếu phát hiện được xuồng sẽ tránh né và bị lật xuồng, làm rơi tang vật là thuốc lá lậu bị bắt giữ.
Do hai xuồng ngược chiều nhau, chạy tốc độ nhanh và khoảng cách gần, đầu lớn cây sào do Nhân đưa ra đâm trúng mặt anh Nguyễn Kim Danh (cán bộ thuộc Đội Quản lý thị trường số 1) khiến anh rơi xuống kênh, tử vong do ngạt nước.

Tin cùng chuyên mục