Tăng cường chăm lo đời sống cựu tù chính trị

Sáng 5-2, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Ban Liên lạc Cựu nữ tù chính trị và tù binh TPHCM đã tổ chức họp mặt truyền thống và kỷ niệm 25 năm hoạt động. Tới dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM, cùng hơn 700 cựu nữ tù chính trị và tù binh TP... Bà Ngô Thị Huệ, 94 tuổi (phu nhân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố gắng đến họp mặt và chúc tết chị em.

(SGGP).- Sáng 5-2, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Ban Liên lạc Cựu nữ tù chính trị và tù binh TPHCM đã tổ chức họp mặt truyền thống và kỷ niệm 25 năm hoạt động. Tới dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM, cùng hơn 700 cựu nữ tù chính trị và tù binh TP... Bà Ngô Thị Huệ, 94 tuổi (phu nhân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố gắng đến họp mặt và chúc tết chị em.

Trong không khí đầu xuân ấm tình đoàn kết, chị em cựu nữ tù đã thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần lẫn nhau. Dịp này, Thành ủy TPHCM đã tặng Ban Liên lạc 128 triệu đồng để tổ chức buổi họp mặt, trong đó tặng 87 cựu nữ tù chính trị và tù binh TP đang bị bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn mỗi người 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà ca ngợi tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của các cựu nữ tù chính trị và tù binh TP trong những ngày kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm, chăm lo chu đáo hơn nữa đời sống các cựu nữ tù chính trị và tù binh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để chị em ổn định đời sống, tiếp tục tham gia các mặt công tác xã hội.

MINH YẾN

Tin cùng chuyên mục