Tăng cường diễn tập chữa cháy, cứu nạn

Cơ sở - doanh nghiệp sản xuất, tàu - phà chở khách, nhà cao tầng, đường hầm… là đối tượng được xác định có nguy cơ cháy nổ cao.
Khi xảy ra sự cố thì hậu quả để lại thường rất nặng nề. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ, cũng như thiệt hại để lại, bên cạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn cháy nổ, thời gian qua,
Cảnh sát PCCC TPHCM tập trung phối hợp với các nơi có nguy cơ cháy nổ cao liên tục triển khai diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xem đây là giải pháp trọng tâm trong công tác PCCC.  
Tăng cường diễn tập chữa cháy, cứu nạn ảnh 1 Đối với tàu - phà chở khách, khi cháy nổ xảy ra, hậu quả để lại rất nghiêm trọng do điều kiện thoát nạn của hành khách không thuận lợi; công tác tiếp cận, ứng cứu của lực lượng chức năng mất nhiều thời gian. Ảnh: Diễn tập chữa cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn và phà khách tại bến phà Cát Lái
Tăng cường diễn tập chữa cháy, cứu nạn ảnh 2 Cán bộ - chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong đường hầm vượt sông Sài Gòn
 
Tăng cường diễn tập chữa cháy, cứu nạn ảnh 3 Diễn tập chữa cháy, cứu nạn bằng xe thang trên tòa nhà cao tầng Diamond Plaza (quận 1)
Tăng cường diễn tập chữa cháy, cứu nạn ảnh 4 Thực tập phương án cứu nạn hành khách trên tàu bị cháy nhảy xuống sông

Tin cùng chuyên mục