Tăng cường hợp tác TPHCM và tỉnh Luang Prabang (Lào)

Chiều 14-10, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang (Lào) do đồng chí Khamkhanh Chamthavisouk, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm cho đồng chí Khamkhanh Chanthavisouk, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang. Ảnh: hcmcpv
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm cho đồng chí Khamkhanh Chanthavisouk, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang. Ảnh: hcmcpv

Đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá chuyến thăm của đoàn đại biểu không chỉ giúp tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và Luang Prabang mà còn góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Đồng chí Khamkhanh Chamthavisouk cảm ơn sự giúp đỡ của TPHCM đối với tỉnh Luang Prabang trong thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư, y tế và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía TPHCM. 

Sau cuộc hội đàm, đồng chí Nguyễn Thành Phong và đồng chí Khamkhanh Chamthavisouk đã ký kết biên bản hội đàm, theo đó hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tin cùng chuyên mục