Tăng cường hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc

Nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam”, sáng 16-12 tại thành phố Tam Kỳ, Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam khóa II (nhiệm kỳ 2017 – 2022). 

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội
Được thành lập năm 2003, Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam đã trở thành cầu nối gắn kết giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương Hàn Quốc. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân đã giúp tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, vùng đất và con người Quảng Nam tới đối tác Hàn Quốc và ngược lại. Đặc biệt, quá trình hợp tác cũng đã giúp kết nối các tổ chức phi chính phủ, các nhà đầu tư Hàn Quốc đến hoạt động, giúp đỡ, hỗ trợ và đầu tư tại Quảng Nam….
Đại hội bầu ra Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017- 2022. Ông Phan Thái Bình, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam (thứ hai từ phải qua) làm chủ tịch hội

Thông qua hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam, trong 15 năm qua, bằng nhiều hình thức, hội đã tiếp nhận hơn 21 tỷ đồng từ nguồn viện trợ phi chính phủ của các tổ chức đến từ Hàn Quốc. Chỉ tính riêng giai đoạn 2015 - 2017, tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) đã tài trợ tổng số tiền hơn 12,5 tỷ đồng cho một số địa phương của Quảng Nam triển khai các chương trình, dự án về xây dựng trường mầm non, cung cấp nước sạch, giao lưu văn hóa….; Hội Y tế Hàn Quốc vì hòa bình Việt Nam từ năm 2009 đến nay đã tổ chức gần 17.500 lượt khám chữa bệnh nha khoa và y học cổ truyền cho học sinh, người dân huyện Thăng Bình và tài trợ kinh phí khám chữa bệnh và kinh phí nâng cấp khu Bia tưởng niệm Bình Dương của Thăng Bình với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc ảnh 2 Dự án Làng Bích họa Tam Thanh (Tam Kỳ) do Hàn Quốc tài trợ
Đặc biệt, năm 2007, Chính phủ Hàn Quốc thông qua tổ chức KOICA đã tài trợ không hoàn lại hàng chục triệu đô la cho Quảng Nam xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành). Ngoài ra, phía Hàn Quốc cũng thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ đơn vị trong việc đào tạo cán bộ, cử tình nguyện viên, chuyên gia sang hỗ trợ kỹ thuật, quản lý bệnh viện…
Được biết, đến nay Quảng Nam là địa phương tiếp nhận nguồn viện trợ ODA không hoàn lại nhiều nhất với trên 41 triệu đô la. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hàn Quốc là quốc gia có số lượng đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh với 31 doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn gần 250 triệu đôla, giải quyết việc làm cho gần 10 nghìn lao động.
Ngoài ra, hàng năm, tỉnh Quảng Nam cũng nhận được hàng trăm nghìn đôla viện trợ nhân đạo, viện trợ phát triển cộng đồng thông qua các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc.
Trong lĩnh vực du lịch, những năm gần đây Hàn Quốc luôn nằm trong tốp 5 thị trường có khách đến Quảng Nam nhiều nhất, năm 2017 ước đạt 300 nghìn lượt khách đến tham quan lưu trú trên địa bàn tỉnh.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017- 2022. Ông Phan Thái Bình, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam được bầu làm chủ tịch hội. 

Tin cùng chuyên mục