Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết giữa đạo và đời

Sáng 7-5, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đi thăm, chúc mừng tổ chức, cá nhân tiêu biểu của Phật giáo, đã có quá trình gắn bó và đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố, nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2563, dương lịch 2019.

Đoàn đã đến thăm Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương (quận Gò Vấp); Hòa thượng Thích Giác Toàn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Tại chùa Chantaransay (quận 3), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn chúc mừng Hòa thượng Danh Lung nhân mùa Phật đản Phật lịch 2563, dương lịch 2019, bày tỏ tình cảm và mong muốn với cương vị, uy tín và tiếng nói của mình, Hòa thượng tiếp tục là cầu nối giữa tăng ni, phật tử và Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các cấp chính quyền, có những đóng góp tích cực hơn nữa trong việc tăng cường, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung chúc mừng Hòa thượng Danh Lung

Hòa thượng Danh Lung cám ơn sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo thành phố trong nhiều năm qua, giúp cho nhiều hoạt động Phật sự của thành phố và Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn được phát triển; bày tỏ quyết tâm và trách nhiệm của các cấp giáo hội và tăng ni, phật tử trong chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và gắn bó mật thiết giữa đạo và đời, làm cho xã hội ngày càng phát triển hơn.

Tin cùng chuyên mục