Tặng Huân chương lao động hạng 3 cho hai em học sinh xuất sắc

Giai đoạn 5 năm từ 2014-2018 chúng ta có 187 giải Olympic quốc tế (60 HCV: 78HCB; 40 HCĐ; 9 bằng khen) với số huy chương vàng cao gấp 3 lần 5 năm trước đó (có 21 HCV).
Các em đoạt HCV nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Các em đoạt HCV nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tối 19-10, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2018.

Năm 2018, có 38/38 lượt học sinh thuộc 7 đội tuyển tham dự Olympic khu vực và quốc tế đoạt giải, gồm: 13 Huy chương Vàng (HCV), 14 Huy chương Bạc (HCB) và 11 Huy chương Đồng  (HCĐ). Đây là năm tiếp nối thành tích cao nhất năm 2017 tất cả các đội tham gia đều đạt HCV; 100% thí sinh tham gia đều đoạt huy chương. Đặc biệt Olympic Sinh học quốc tế đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay, em Nguyễn Phương Thảo Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên; Đại học Quốc gia Hà Nội đạt tổng điểm cao nhất cuộc thi trên tổng số 261 thí sinh, là thí sinh được tôn vinh là người chiến thắng cuộc thi (the first winer). Đây cũng là  lần đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ Olympic Sinh học quốc tế có điểm cao nhất của cuộc thi. 

Tại lễ tuyên dương,  2 em học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc đã được nhận Huân chương Lao động hạng ba là em Nguyễn Phương Thảo và em Phạm Đức Anh (2 lần đoạt HCV hóa học quốc tế). Cả 2 em đều là học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. 8 em đoạt HCV được tặng Bằng khen của Thủ tướng. Các em còn lại nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Cả giai đoạn 5 năm từ 2014-2018 chúng ta có 187 giải Olympic quốc tế (60 HCV: 78HCB; 40 HCĐ; 9 bằng khen) với số huy chương vàng cao gấp 3 lần 5 năm trước đó (có 21 HCV). Kết quả này càng minh chứng cho thành quả của quá trình cố gắng, nỗ lực của ngành giáo dục trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo Nghị quyết số 29.

Tin cùng chuyên mục