Tặng quà bệnh nhi nghèo bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM

Ngày 10-2, tại khoa Ung bướu huyết học bệnh viện Nhi đồng 2, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức tặng quà tết cho hơn 100 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về nhà đón Tết.
Bà Trần Thị Kim, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đại diện báo SGGP tặng quà cho bệnh nhi tại Khoa ung bướu huyết học bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM
Bà Trần Thị Kim, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đại diện báo SGGP tặng quà cho bệnh nhi tại Khoa ung bướu huyết học bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM

Đây là đợt tặng quà cuối cùng trong chương trình chăm lo Tết cho người nghèo của báo Sài Gòn Giải Phóng năm nay. Dịp này, BIDV ủng hộ chương trình 50 triệu đồng tặng cho hơn 100 bệnh nhi ung bướu nặng có hoàn cảnh khó khăn của bệnh viên Nhi đồng 2.

Trước đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thăm và tặng quà tết các bệnh nhân và dân nghèo tại Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc, quận 12; bà con nghèo phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân; bà con nghèo phường 5, quận 3; bà con nghèo phường Long Thạnh Mỹ, quận 9; Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Linh Xuân, quận Thủ Đức; Trung tâm Bảo trợ trẻ em Gò Vấp; Chùa Phật Minh, Bến Tre; Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa (quận Bình Thạnh); bà con nghèo xã Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An … 

Tặng quà bệnh nhi nghèo bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM ảnh 1 Đại diện BIDV tặng quà cho người nhà bệnh nhân
Bà Trần Thị Kim, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã tận tay trao những phần quà động viên gia đình các em trong những ngày tết xa nhà và mong sẽ tiếp tục kết nối, đồng hành cùng báo SGGP thực hiện các hoạt động chăm lo sức khỏe, đời sống của bệnh nhi nghèo tại thành phố.

Bà Lê Thị Kim Khuyên, Chủ tịch công đoàn BIDV cho biết, năm nay, BIDV đã kết hợp với các cơ quan ban ngành chức năng các địa phương để thực hiện chương trình “Quà Tết tặng đồng bào nghèo” cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng bị thiên tai do lũ lụt và rét đậm, rét hại, công nhân viên chức lao động nghèo, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, trẻ em nghèo không nơi nương tựa tại 63 tỉnh thành trong nước với tổng trị giá 12 tỷ đồng (500.000đồng/ phần).

Tin cùng chuyên mục